'Chỉ những người mơ ngủ mới nghĩ Tổng thống Assad từ chức!'

Ngày 14/11, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cho rằng, phe đối lập là những người mơ ngủ nếu tin rằng Tổng thống Bashar al-Assad đồng ý từ bỏ quyền lực để làm điều kiện cho phe này tham gia đàm phán hòa bình sắp tới tại Geneva (gọi tắt là Hội nghị Geneva 2).

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP


Phát biểu với hãng thông tấn Syria SANA, ông Zohbi bày tỏ: Nền tảng cho Hội nghị Geneva 2 phải bắt nguồn từ những tuyên bố tại Hội nghị Geneva 1 hồi năm ngoái, trong đó không có điều khoản nào buộc Tổng thống Assad từ nhiệm. Ông nhấn mạnh, những ai đang mơ tưởng rằng họ sẽ đến Geneva để được trao chìa khóa quyền lực tiến vào Damascus thì đó thực sự là kẻ ngốc nghếch, không có chút sức mạnh chính trị nào và cũng chẳng hiểu biết gì về chính trị, chỉ chuyên sống viển vông. Chính quyền Damascus đã nhiều lần thể hiện ý chí sẵn sàng tham dự Geneva 2 nhưng phe đối lập thì luôn đặt điều kiện về sự vắng bóng của Tổng thống Assad trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bộ trưởng Zohbi cũng ngầm chỉ trích vai trò hậu thuẫn, chỉ đạo của phương Tây đối với Liên minh Dân tộc Syria (SNC) liên quan đến phản ứng chậm trễ của phái đối lập đối với tiến trình đàm phán hòa bình. Ông nói, “những người mới vài ngày trước đây tuyên bố đồng ý tham dự hội nghị thực chất họ hành động theo sự chỉ đạo của những quan thầy đứng sau”.

Cùng thời điểm, nhật báo "Al-Watan" tại Syria cho biết, hội nghị Geneva 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/12 tới. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, tờ báo này nói rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius rằng Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ công bố thời điểm diễn ra Hội nghị Geneva II vào ngày 25/11. Tuy nhiên, chính phủ Syria đã từ chối xác nhận thông tin này.


HT (Dailystar
)



Saudi Arabia tài trợ 300 triệu USD cho phe đối lập Syria
Saudi Arabia tài trợ 300 triệu USD cho phe đối lập Syria

Saudi Arabia ngày 14/11 đã quyết định tài trợ 300 triệu USD cho cái gọi là "Chính phủ lâm thời Syria", được thành lập bởi lực lượng đối lập ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN