Binh sĩ Mỹ ở lại Ba Lan và Baltic 'để răn đe Nga'

Tư lệnh các lực lượng trên bộ của Mỹ tại châu Âu, Trung Tướng Ben Hodges, ngày 23/11 tuyên bố binh lính Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú ở Ba Lan và các nước Baltic đến hết năm 2015 “để răn đe Nga”.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO ở sa mạc Bledowska, Chechlo, gần Olkusz, nam Ba Lan ngày 5/5/2014. Ảnh: REUTERS


Phát biểu với báo giới tại thủ đô Vilnius của Litva, Tướng Hodges nói: “Các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân ở đây, tại Litva cũng như Estonia, Latvia và Ba Lan chừng nào còn cần thiết để răn đe Nga và trấn an các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch về các đợt luân chuyển quân đến hết năm sau. Các đơn vị đã được lệnh sẽ tiếp tục nhiệm vụ của họ”.

Tháng 4/2014, Mỹ điều động 600 binh sĩ tới các nước vùng Baltic và Ba Lan trong bối cảnh những căng thẳng với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ này sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hiện vấn đề triển khai lâu dài các đơn vị Mỹ tại khu vực Baltic và Ba Lan vẫn chưa được xem xét, một phần do những lo ngại rằng điều này sẽ vi phạm một thỏa thuận năm 1997 giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


TN (Theo AFP/Reuters)
 Nga trục xuất nhà ngoại giao Ba Lan và Đức
Nga trục xuất nhà ngoại giao Ba Lan và Đức

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan do có hành động “không phù hợp với quy chế ngoại giao”. Vụ việc này diễn ra sau khi Vacsava trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN