Việt Nam giành giải cao cuộc thi Toán học trẻ quốc tế

Đoàn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đại diện cho học sinh Thủ đô vừa giành giải cao trong cuộc thi Toán học trẻ quốc tế IMC 2013 tại Bulgaria.

Cuộc thi IMC năm 2013 được tổ chức từ ngày 30/6 đến ngày 5/7/2013 tại thành phố Burgas (Bulgaria) với 1.080 đại biểu tham dự, trong đó có gần 600 thí sinh đến từ 31 quốc gia tranh tài ở 2 cấp học.


Đội Việt Nam trước giờ khai mạc IMC 2013.


Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã cử đoàn gồm 5 giáo viên và 16 học sinh tham gia kỳ thi này.
Đây là năm thứ 4 trường Hà Nội – Amsterdam được đại diện tham dự cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, đoàn Việt Nam giành được kết quả cao tại kỳ thi này. Giải cá nhân bao gồm:
3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Ngoài ra, đội Việt Nam còn giành được 3 giải đồng đội, được trao 1 trong 5 cup trong buổi giao lưu biểu diễn văn nghệ.

Ông Lê Đức Lưu, đại sứ Việt Nam tại Bulgaria gặp mặt và trao thưởng cho đoàn.


Với kết quả này, đoàn IMC 2013 của trường Hà Nội -
Amsterdam đã được đại sứ Việt Nam tại Bulgaria, ông Lê Đức Lưu gặp mặt thân mật và trao thưởng. Kết quả này cũng minh chứng chất lượng học sinh của Thủ đô nói chung và của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói riêng.

Cuộc thi toán học trẻ quốc tế IMC là cuộc thi do Hội toán học của một số quốc gia, cùng với quỹ giáo dục toán học Chiu Chang sáng lập và được tổ chức luân phiên hàng nămkể từ năm 1999 đến nay. Cuộc thi IMC là nơi các nhà toán học chia sẻ, trao đổi kiến thức và ý tưởng toán học, nơi giao lưu giữa các nền văn hóa để cùng thúc đẩy hòa bình, nơi tranh tài của các thí sinh nhỏ tuổi yêu thích toán học.



Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN