Chuyển sinh viên trường Hùng Vương sang trường khác thi tốt nghiệp

Ngày 17/10, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch về việc chuyển sinh viên năm cuối của trường đại học Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh sang các trường đại học khác để tổ chức thi, bảo vệ khóa luận và cấp bằng tốt nghiệp.

Theo đó, 1.563 sinh viên năm cuối trường Đại học Hùng Vương đủ điều kiện thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp được chuyển sang thi, bảo vệ khóa luận ở các trường: Đại học Sài Gòn, Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế, Đại học Kỹ thuật công nghệ TP HCM và Đại học Mở TP HCM. Theo thống kê, số sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là 782 người, thi tốt nghiệp trình độ đại học là 407 người và thi tốt nghiệp cao đẳng là 374 người. Thời gian tổ chức thi dự kiến thực hiện từ ngày 20-30/10/2013.

Trường Đại học Hùng Vương TP HCM. Ảnh: dantri.com.vn


Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan, đoàn thể của trường Đại học Hùng Vương thực hiện tốt việc ổn định tư tưởng và chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố. Công an thành phốphải có kế hoạch tổ chức bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc tổ chức thi tại các trường theo kế hoạch.

Trước đó, tại Đại học Hùng Vương đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, việc sử dụng con dấu của nhà trường có nhiều sai phạm đã gây ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy cũng như tâm lý của cán bộ công nhân viên, sinh viên đang theo học tại nhà trường. Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đình chỉ công tác tuyển sinh của trường đại học Hùng Vương. Hiện có gần 6.000 sinh viên đang theo học tại trường này, trong đó hơn 1.500 sinh viên năm cuối.


TTXVN/Tin tức

Đẩy nhanh dự án Đại học Việt - Nhật
Đẩy nhanh dự án Đại học Việt - Nhật

Chiều 14/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN