Zimbabwe: Tổng thống Mugabe cùng vợ bị quản thúc tại gia

Ngày 16/11, một nguồn tin cho biết Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cùng phu nhân Grace Mugabe và hai quan chức quan trọng của đảng G40 đang bị quản thúc tại gia tại khu “Nhà Xanh” của ông Mugabe ở thủ đô Harare.
Zimbabwe: Tổng thống Mugabe cùng vợ bị quản thúc tại gia ảnh 1

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu tại Harare ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, hai quan chức của G40 là các Bộ trưởng Jonathan Moyo và Saviour Kasukuwere. Hai quan chức này đã chạy trốn tới khu “Nhà Xanh” sau khi nhà riêng của họ bị quân đội tấn công trong vụ đảo chính hôm 14/11.

Nguồn tin trên cũng cho biết, Tổng thống Mugabe đã đề nghị được hoàn tất nhiệm kỳ của mình.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Tendai Biti cho biết ông sẽ rất vui nếu được làm việc trong bất cứ chính phủ đoàn kết dân tộc nào được thành lập sau cuộc đảo chính vừa qua, nhưng chỉ khi nào có sự góp mặt của thủ lĩnh đối lập Morgan Tsvangirai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.