Zimbabwe gia hạn thời gian nắm quyền của Tổng thống

Ngày 7/7, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã chính thức ký ban hành đạo luật gia hạn nhiệm kỳ thêm hai năm, cho phép nhà lãnh đạo này tiếp tục giữ cương vị đến năm 2030.
Chú thích ảnh
Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo trên được phát ngôn chính phủ Zimbabwe Nick Mangwana đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X, kèm theo bản sao của đạo luật. Người phát ngôn này nhấn mạnh văn kiện đã được "ký duyệt, đóng dấu, chuyển giao và chính thức trở thành luật".

Bên cạnh quy định kéo dài thời gian nắm quyền, đạo luật mới cũng bao gồm điều khoản quan trọng quy định Tổng thống sẽ do Quốc hội bầu ra, thay vì thông qua hình thức bầu cử phổ thông trực tiếp. Động thái trên diễn ra sau khi lưỡng viện quốc hội của quốc gia miền Nam châu Phi này thông qua dự luật vào tháng trước.

Việc Tổng thống Emmerson Mnangagwa, 83 tuổi, tiếp tục nắm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2028 vốn đã được dự đoán từ hai năm trước, khi những người ủng hộ tại các cuộc mít tinh của đảng ZANU-PF cầm quyền liên tục hô vang khẩu hiệu kêu gọi gia hạn nhiệm kỳ để ông hoàn thành các chương trình nghị sự.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, vào năm ngoái, đảng ZANU-PF đã thông qua nghị quyết sửa đổi hiến pháp nhằm kéo dài nhiệm kỳ tổng thống. Đề xuất này sau đó đã chính thức nhận được sự ủng hộ của nội các Zimbabwe hồi tháng 2 năm nay.

Đặng Huyền    (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.