Zambia đối mặt nguy cơ sụp đổ nền kinh tế

Zambia là quốc gia châu Phi đầu tiên tuyên bố vỡ nợ kể từ đại dịch năm 2020. Giờ đây, quốc gia Đông Phi này đang tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu nợ trên thị trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - AP

Debt Justice - tổ chức ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói - vừa kêu gọi các tổ chức cho vay quốc tế ở Zambia xóa nợ cho quốc gia này, nếu không kinh tế Zambia sẽ sụp đổ.

Zambia đang phải vật lộn để xây dựng lại nền kinh tế sau khi vỡ nợ nước ngoài vào năm 2020. Trước đó, cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20 ) vào tháng 2/2020 đã không giải quyết được món nợ của Zambia.

Quốc gia Đông Phi trên đã không thanh toán được 42,5 triệu USD trái phiếu chính phủ vào tháng 10/2020. Sau khi lỡ hạn thêm một khoản thanh toán khác vào tháng 11 năm đó, Zambia đã phải tuyên bố vỡ nợ. 

Cuối tháng 8/2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt khoản vay 1,3 tỷ USD cho Zambia. Theo IMF, các chủ nợ đã đồng ý tái cơ cấu nợ của Zambia. IMF cũng lưu ý rằng quá trình tái cơ cấu nợ sẽ được thực hiện vào cuối năm nay, vì đó là thời điểm ủy ban chủ nợ chính thức, do Trung Quốc và Pháp đứng đầu, sẽ thống nhất về các cách tái cơ cấu nợ cho quốc gia châu Phi này.

Tuy nhiên, người đứng đầu bộ phận chính sách tại Debt Justice, ông Tim Jones đã nghi ngờ về thành công của đợt tái cấp vốn đó.

Ông Jones nói: “Nếu khoản vay của IMF được sử dụng để thanh toán nợ trước đó, và người dân Zambia phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa, cuộc khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn nhiều năm tới”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.