Yonhap: Hàn Quốc muốn 'bắt tay' với Triều Tiên nộp hồ sơ di sản lên UNESCO

Hàn Quốc đang thúc đẩy khả năng hợp tác Triều Tiên nhằm tìm kiếm sự công nhận của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đối với môn võ truyền thống taekwondo.
Chú thích ảnh
Đội Taekwondo của Triều Tiên biểu diễn tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc năm 2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Ủy ban Di sản Văn hóa - đơn vị tư vấn của Cơ quan Di sản Hàn Quốc (KHS), đã lựa chọn taekwondo làm ứng viên tiếp theo cho hồ sơ ghi danh chung hoặc mở rộng vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO.

Yonhap dẫn lời một quan chức KHS giấu tên cho biết mục tiêu của cơ quan này là nộp hồ sơ lên Ủy ban Liên chính phủ của UNESCO về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể trước tháng 3.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên nộp hồ sơ riêng vào tháng 3/2024, đề nghị ghi danh “Taekwon-Do, môn võ truyền thống tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên” vào danh sách di sản.

Hiện hồ sơ của phía Triều Tiên đang được xem xét, và quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 30/11 đến 5/12.

Năm 2018, môn vật truyền thống “ssireum” đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể chung đầu tiên của Hàn Quốc và Triều Tiên được UNESCO công nhận.

Nếu được thông qua, Taekwon-Do sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ sáu của Triều Tiên được UNESCO công nhận. Danh sách hiện tại của Bình Nhưỡng gồm: dân ca “Arirang” (2014), nghệ thuật làm kimchi (2015), môn vật truyền thống ssireum (2018), phong tục mì lạnh Bình Nhưỡng (2022) và tập quán trang phục truyền thống: bao gồm tri thức, kỹ năng và thực hành xã hội (2024).

Trong khi đó, Hàn Quốc hiện có 23 di sản văn hóa phi vật thể trong danh sách của UNESCO, từ âm nhạc nghi lễ tại đền thờ Khổng giáo hoàng gia “Jongmyo Jeryeak” ghi danh năm 2001 đến tri thức, tín ngưỡng và thực hành liên quan đến việc làm các loại tương đậu lên men (jang).

Seoul cũng đang thúc đẩy việc ghi danh tri thức và kỹ năng truyền thống trong sản xuất loại giấy thủ công hanji, ngay trong năm nay. Một ứng viên khác của Hàn Quốc là “Văn hóa nhân sâm: văn hóa chăm sóc và trân trọng thiên nhiên, gia đình (cộng đồng)”, dự kiến sẽ được UNESCO thẩm định vào năm 2028.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.