Yêu cầu ngừng thi công khách sạn sai phép tại Đà Lạt

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Hòa, Quyền Chủ tịch UBND Phường 3 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, UBND phường đã có những biện pháp ngăn chặn kịp thời sau khi phát hiện công trình xây dựng khách sạn sai phép ở khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, ngày 5/11, chủ đầu công trình khách sạn xây dựng sai phép đã có buổi làm việc với UBND Phường 3. Theo đó, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư công trình khách sạn tại số 1 bis Hà Huy Tập (Phường 3, thành phố Đà Lạt) ngưng thi công và tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại công trình này. Thời gian tháo dỡ xong trước ngày 10/11.

Ngày 4/11, UBND Phường 3 đã có tờ trình gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt đề xuất tham mưu UBND thành phố Đà Lạt xem xét ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Khánh Vy (19 tuổi, ngụ Phường 3, thành phố Đà Lạt) là chủ đầu tư công trình khách sạn sai phép tại địa chỉ trên.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, UBND Phường 3 phát hiện công trình khách sạn trên đã xây dựng sai so với giấy phép được UBND thành phố Đà Lạt cấp.

Theo giấy phép, công trình có thiết kế cho phép quy mô là 5 tầng (1 hầm, 1 trệt, 4 lầu) so với mặt tiền đường Hà Huy Tập và 3 tầng (1 hầm, 2 bán hầm, 1 trệt, 2 lầu) so với hẻm đường Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, trên thực tế, chủ đầu tư đã thi công với quy mô 7 tầng (1 hầm, 1 trệt, 6 lầu) so với đường Hà Huy Tập và 5 tầng (1 hầm, 2 bán hầm, 1 trệt, 4 lầu) so với hẻm đường Trần Hưng Đạo (thành phố Đà Lạt). Tổng diện tích vi phạm lên đến 800 m2.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.