Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ chặt hạ rừng thông 30 năm tuổi ở Nam Ban

Ngày 8/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký văn bản chỉ đạo xử lý vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và đất đai tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm lâm do diện tích bị phá sáng 4/9/2018.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện Lâm Hà chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Nam Ban kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất, rừng, xây dựng khi để xảy ra các sai phạm tại địa bàn và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Đồng thời, huyện Lâm Hà củng cố hồ sơ, truy tìm đối tượng đã triệt hạ 21 cây thông (trên diện tích gần 500 m2) thuộc khoảnh 4, tiểu khu 270 (tổ dân phố Chi Lăng, thị trấn Nam Ban) để xử lý theo quy định; đối với hơn 60 cây thông bị ken gốc thuộc khoảnh 4, tiểu khu 270 (tổ dân phố Thăng Long, thị trấn Nam Ban), các đơn vị liên quan tổ chức chặt hạ, thu gom và trồng cây thông thay thế.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng san gạt, lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép… xảy ra tại tiểu khu 270 trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, ngày 4/9, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cùng lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ cưa hạ rừng thông 30 năm tuổi xảy ra tại Tiểu khu 270, lâm phần do Ban Quản lý rừng Nam Ban (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) quản lý.

Tại hiện trường, hàng chục cây thông đã bị cưa hạ nằm ngổn ngang, vết cưa còn rất mới. Nhiều gốc cây thông còn ứa nhựa, lá chỉ hơi úa vàng. Xung quanh còn có những cây thông bị cưa hơn một nửa thân cây, mục đích làm cây tự gãy đổ nếu có gió mạnh. Những cây thông trên có đường kính gốc từ 35 - 45cm, cao từ 20 - 30 m.

Điều đáng nói, hiện trường vụ cưa hạ thông nằm sát khu dân cư, chỉ cách UBND thị trấn Nam Ban chừng 1 km, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cũng gần vị trí thông bị cưa hạ, hàng chục cây thông khác đã bị ken gốc (chặt hoặc khoan vào gốc thông rồi đổ thuốc diệt cỏ vào).

Được biết, khu vực rừng thông bị cưa hạ đã được giao cho 7 hộ dân nhận khoán bảo vệ theo chương trình chi trả Dịch vụ môi trường rừng.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.