Yêu cầu giải thể cơ sở giáo dục mầm non bạo hành trẻ em

UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng và yêu cầu phải giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca do bạo hành trẻ em.
Yêu cầu giải thể cơ sở giáo dục mầm non bạo hành trẻ em ảnh 1

Ảnh cut ra từ clip quay cảnh giáo viên mầm non bạo hành trẻ em.

Chiều 8/10, liên quan đến vụ bạo hành trẻ em vừa xảy ra ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thuý Hằng - chủ cơ sở. Cùng với việc xử phạt hành chính, UBND thành phố Đồng Hới yêu cầu bà Trần Thị Thúy Hằng phải giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca và trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).

Các lỗi vi phạm hành chính của bà Trần Thị Thúy Hằng gồm: Tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non trái với quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013.

Ngày 30/9 vừa qua, chị Đinh Thị Thúy H, trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới gửi con là cháu Cù Hoàng Phi L, sinh năm 2014 ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca. Khi đón con về, chị H thấy con khóc nhiều và phát hiện thấy con có một số vết thâm ở chân và bả vai. Ngày 5/10, chị H xem lại camera theo dõi lớp học đã phát hiện con mình bị cô giáo kéo tai, lấy thìa nhỏ đánh. Vì vậy, vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, chị H cùng chồng là anh Cù Hoàng Th đến cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca. Khi đẩy cửa vào lớp, anh chị phát hiện con mình bị trói tay và chân đang nằm trên sàn nhà. C hị Đinh Thị Thúy H sau đó đã đưa những hình ảnh trên và bàu tỏ bức xúc của mình trên trang cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca chưa có giấy phép hoạt động nên lập tức yêu cầu đóng cửa cơ sở này. Trước đó, chủ cơ sở này đã từng tiến hành làm thủ tục để thành lập trường nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới thấy chưa đủ điều kiện nên đã trả lại hồ sơ.

Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra để làm rõ sai phạm liên quan đến việc bạo hành trẻ em ở cơ sở này.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.