Yêu cầu các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện ứng phó với động đất

Ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xuất hiện các trận động đất, do đó tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó với động đất, nhất là vào thời điểm ở địa phương đang trong mùa mưa bão, mực nước ở các hồ, đập dâng cao.

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong các ngày 28-29/7 liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Trong đó, trận động đất lớn xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28/7/2024 với độ lớn M = 5.0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây được xem là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực.

Tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông. Gần đây nhất, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28/7, tại nhiều địa phương ở Gia Lai ghi nhận cơn địa chấn nhẹ trong khoảng vài giây.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 29/7/2024, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là người dân tại khu vực gần tâm chấn động đất.

Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đơn vị chức năng kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình.

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình đập, hồ chứa nước rà soát củng cố năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình; kiểm tra việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh… phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện phải theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du công trình. Đồng thời thực hiện nghiêm túc vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành đã phê duyệt; bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình theo quy định của pháp luật. Các chủ hồ, đập tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, triển khai nội dung theo thẩm quyền quy định.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.