Yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

Ngày 16/7, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công điện số 09/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng kiểm tra tại Trạm bơm Đò Neo, xã Đại Sơn. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Để chủ động ứng phó, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, ban quản lý dự án và đơn vị cấp nước sạch nông thôn khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ. Các đơn vị rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ chứa thủy lợi đang thi công, các đơn vị cần đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho các hạng mục công trình ngầm, công trình dẫn dòng, đồng thời có phương án bảo vệ người, phương tiện và thiết bị thi công. Với các hồ chứa xung yếu, không bảo đảm an toàn, cần xem xét hạn chế hoặc không tích nước.

Cục cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 3952/CT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026.

Các địa phương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng, xây dựng phương án ứng phó phù hợp với năng lực tiêu úng của hệ thống thủy lợi; ưu tiên bảo vệ diện tích mạ, lúa mới cấy, gieo sạ. Cùng với đó, chủ động bơm tiêu nước đệm trước khi mưa lớn xảy ra và vận hành tối đa công suất các công trình tiêu úng khi có ngập lụt, đặc biệt tại các vùng trũng thấp.

Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, các đơn vị quản lý phải kiểm tra, vận hành thử toàn bộ thiết bị, rà soát hệ thống cấp điện chính và dự phòng, xây dựng hoặc điều chỉnh kịch bản vận hành theo diễn biến mưa để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và tránh xả lũ bất thường gây ảnh hưởng đến khu vực hạ du. Việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố phải được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu trữ, xử lý nước trong trường hợp thiếu nước sạch, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chủ động dự trữ nước phục vụ sinh hoạt.

Trong thời gian xảy ra mưa, lũ, các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu, triển khai ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cũng đề nghị các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình và công tác vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ phòng, chống ngập lụt, úng về Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 16-18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, có nơi trên 300 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Từ ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.