Loại hình du lịch mới này không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước tham gia mà còn từng bước tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào Tày, Nùng sinh sống lâu đời trên địa bàn.
Thung lũng Yên Thịnh nằm giữa vùng núi đá vôi thuộc dãy Cai Kinh (xã Hữu Liên), có diện tích tự nhiên hơn 5.580 ha, địa hình đa dạng với núi cao, thung lũng và các cánh đồng xen kẽ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch ngoài trời, trong đó leo núi thể thao được xác định là sản phẩm đặc thù. Từ năm 2012, hoạt động leo núi tại khu vực Hữu Liên đã được nghiên cứu, tổ chức bài bản và từng bước chuyên nghiệp hóa.
Đến nay, khu vực đã hình thành 5 điểm leo chính và 3 điểm leo phụ, với hơn 110 đường leo được thiết kế, phân loại theo cấp độ. Các tuyến leo đều có sơ đồ kỹ thuật, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Việc tổ chức tour được kiểm soát chặt chẽ, mỗi điểm leo giới hạn số lượng người tham gia nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên.
Theo các đơn vị khai thác, sản phẩm du lịch leo núi thể thao mạo hiểm tại Hữu Liên hiện được xây dựng thành các tour trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, có hướng dẫn viên và trợ lý kỹ thuật đi kèm. Đáng chú ý, khoảng 80% du khách tham gia là người nước ngoài đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á, cho thấy sức hút của loại hình du lịch này trên bản đồ du lịch trải nghiệm quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao, mô hình du lịch tại Hữu Liên đang được định hướng gắn kết chặt chẽ với du lịch sinh thái cộng đồng. Người dân địa phương, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, tham gia trực tiếp vào chuỗi dịch vụ như lưu trú homestay nhà sàn truyền thống, cung cấp ẩm thực bản địa, hướng dẫn trải nghiệm văn hóa, lễ hội và sinh hoạt nông nghiệp.
Qua đó, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu ổn định, từng bước cải thiện đời sống mà không làm mai một bản sắc văn hóa.
Bên cạnh đó, lợi thế vị trí gần các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh như đền Bắc Lệ, khu du lịch cộng đồng Hữu Liên, Quỳnh Sơn và Bắc Sơn giúp dễ dàng kết nối tour, tuyến, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Việc kết hợp leo núi thể thao với các hoạt động tham quan, dã ngoại, trải nghiệm văn hóa dân tộc đang tạo nên sản phẩm du lịch tổng hợp, phù hợp xu hướng phát triển bền vững bảo tồn bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng cao Lạng Sơn.
Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.