Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lốc

Trên tinh thần sẵn sàng và khẩn trương, tỉnh Yên Bái tập trung khắc phục hậu quả mưa lốc với tốc độ "cuốn chiếu" để người dân ổn định sản xuất.
Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lốc ảnh 1

Huyện Trấn Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với huyện Trấn Yên 876 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ảnh: Đức Tưởng – TTXVN

Như tin đã đưa, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu lệch đông kết hợp hội tụ gió trên cao, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm qua và sáng nay (23/4) có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to kèm theo có nơi mưa đá và dông, nhiều nơi trong tỉnh đã xảy ra tố lốc và gió giật mạnh gây thiệt hại nặng về tài sản của Nhà nước và nhân dân, ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa, lốc để chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, thống kê tình hình thiệt hại...
Bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch UBND xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết: Ngay sau khi nhân được tin báo, từ sáng sớm nay lãnh đạo xã đã xuống hiện trường chỉ đạo các trưởng thôn huy động ngay lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên cùng nhân dân dựng và tu bổ sửa sang lại những ngôi nhà bị hư hại do mưa lốc gây ra, vì vậy ngay trong ngày cơ bản đã lợp lại được hầu hết các ngôi nhà bị tốc mái. Xã cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và thống kê tình hình thiệt hại để báo cáo theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại của huyện.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 16 giờ chiều nay hầu hết các nhà dân bị hư hại đã được sửa chữa lại, người dân đã từng bước ổn định đời sống sản xuất. Với những gia đình nhà bị sập hoàn toàn, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng huy động nhân lực để vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm, đảm bảo được nơi ăn chốn ở và trật tự an ninh trên địa bàn. 
Đồng thời, nguồn nhân lực tại chỗ (thanh niên, dân quân tự vệ, anh em họ hàng) được huy động để sửa chữa các căn nhà và công trình bị tốc mái. Hệ thống điện lưới cũng đã hoạt động trở lại sau khi cơ quan chức năng huy động lực lượng khắc phục sự cố. Ngoài việc gia cố, sửa chữa các công trình trường học, nhà ở, chính quyền địa phương cũng khẩn trương triển khai thu dọn cây xanh ngã đổ, xử lý môi trường.
Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn các huyện đang cùng các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các địa phương, chỉ đạo tiếp công tác khắc phục hậu quả để ổn định đời sống của nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống và đối phó khi xảy ra thiên tai.
Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.