Yên Bái làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thạc sỹ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, cho biết: Đến hết ngày 1/11, tỉnh có 488.808 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 96,5%, trong đó có 304.080 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt gần 60%.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu tỉnh Yên Bái. Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Tỉnh Yên Bái đã vượt chỉ tiêu đặt ra là 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 và trên 70% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong quý I/2022.

Hiện nay, số người trên 18 tuổi chưa được tiêm vaccine COVID-19 ở Yên Bái còn rất ít, chủ yếu là những người trong diện chống chỉ định tiêm loại vaccine này và một số ít trường hợp là những người tuổi rất cao.

Cùng với việc tiêm vaccine cho người lớn, Sở Y tế Yên Bái đang xây dựng kế hoạch để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuối từ 13 đến dưới 18 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó ưu tiên tiêm trước cho những trẻ trên 17 tuổi rồi mới triển khai tiêm cho trẻ có độ tuổi nhỏ hơn.

Đi đôi với chiến dịch tiêm chủng vaccine, công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 khởi phát, hoặc lây nhiễm trong cộng đồng.

Do làm tốt công tác phòng, chống dịch nên tình hình dịch COVID-19 ở Yên Bái khá ổn định vì vậy tỉnh đã cho phép các địa phương tổ chức đón khách du lịch từ vùng xanh và vùng vàng đến địa bàn, đồng thời đã khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.