Yên Bái kết nối đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 27/10, tại thành phố Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc (Gặp gỡ Hàn Quốc 2023).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn và ông Mun Hyun - Chủ tịch Quỹ Phát triển Hạnh phúc (Hàn Quốc) ký và trao thỏa thuận hợp tác. 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, "Gặp gỡ Hàn Quốc 2023" là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu rõ hơn về cơ hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; hiểu rõ quan điểm, chủ trương và quyết tâm của tỉnh cũng như trách nhiệm của mình khi đầu tư, kinh doanh tại Yên Bái.

Tỉnh mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực tham gia góp ý về chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp mới mang tính đột phá ở những lĩnh vực có thế mạnh của địa phương. Đây sẽ là nguồn tư liệu, căn cứ quan trọng để tỉnh có những giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Yên Bái.

Gặp gỡ Hàn Quốc 2023 tại Yên Bái sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Yên Bái với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc - ông Trần Huy Tuấn khẳng định.

Ông Cha Sung Wook - Phó tổng giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia vẫn phát triển mạnh mẽ dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Qua tìm hiểu tiềm năng thế mạnh của Yên Bái, ông Cha Sung Wook mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đầu tư vào Việt Nam nói chung, Yên Bái nói riêng với những lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, sản xuất linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ truyền thống, lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc y tế… Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian gần đây, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh này với các vùng kinh tế lớn của Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương đối với nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giới thiệu với các đại biểu về những sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái. 

Tại hội nghị có nhiều ý kiến chia sẻ thiết thực, đề xuất giải pháp giúp Yên Bái đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn Yên Bái tiếp tục xác định tiềm năng, thế mạnh để tập trung thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp, đơn vị nước ngoài. Tỉnh Yên Bái cần quảng bá, chia sẻ hình ảnh, tiềm năng, lợi thế qua nhiều kênh thông tin để các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu và kết nối. Hội nghị lần này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hàn Quốc, Hải Phòng, Yên Bái trao đổi hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư...

Ông Ko Tea Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng, Giám đốc Công ty HeeSung Electronics mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ nghiên cứu để có nhiều chính sách thu hút đầu tư, cải cách các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào nhiều lĩnh vực của địa phương. Hiệp hội doanh nghiệp này mong muốn cơ quan của hai bên sẽ có nhiều sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hiệu quả trong thời gian tới.

Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Vũ Văn Chung nhận xét, Yên Bái đã quan tâm đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi nêm khu cụm công nghiệp còn nhiều dư địa phát triển. Hợp tác mang tính liên vùng giữa Yên Bái - Hải Phòng thúc đẩy bổ trợ cho sự phát triển, thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc. Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành cùng Yên Bái, nhà đầu tư Hàn Quốc, sẵn sàng lắng nghe tiếp thu ý kiến, kiến nghị của chính quyền địa phương, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh Yên Bái đã thông tin rõ hơn về tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng tại địa phương và chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ tín dụng... Đặc biệt là thông tin về nguồn lao động dồi dào cũng như các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giới thiệu với các đại biểu về những sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái. 

Tại Hội nghị, các bên đã thống nhất tiến tới ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xúc tiến đầu tư, thương mại, trao đổi hàng hóa, hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn và ông Mun Hyun - Chủ tịch Quỹ Phát triển Hạnh phúc (Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giao lưu kinh tế, du lịch, y tế…

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái và đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm - Đào tạo - Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ký kết thỏa thuận về đẩy mạnh hợp tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái ký kết thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ việc làm - Đào tạo - Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về hợp tác tăng cường kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường kết nối đầu tư, kinh doanh…

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.