Yên Bái: Cứu sống bệnh nhân nguy kịch, đa chấn thương do ngã cao

Bác sỹ Hà Thị Hồng Thúy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết: Sau hai ngày cấp cứu và điều trị, sức khỏe của bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, Bàn Thừa Tiến, đã ổn định.

Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt. Tuy nhiên, do tình trạng đa chấn thương rất nặng nên bệnh nhân được tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Bệnh nhân Bàn Thừa Tiến, 59 tuổi, ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nhập viện hồi 16 giờ ngày 10/11/2020, trong tình trạng rất nguy kịch với các dấu hiệu: thở ngáp, huyết áp kẹt 60/40 mmhg, bụng chướng căng rất đau, toàn thân nhợt lạnh do bị ngã từ thác cao trên núi xuống.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trường Đức đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên bái tổ chức hội chẩn với chẩn đoán: Bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, mất máu mức độ rất nặng do gãy cột sống, vỡ xương chậu, vỡ thận phải, vỡ bàng quang, nghi vỡ gan… và nhanh chóng được mổ cấp cứu.

Sau ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày đã kết thúc thành công. Bàng quang được khâu phục hồi, xương gãy được cố định, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu. 

Đến 17 giờ ngày 12/11, bệnh nhân tỉnh táo, đã cai máy thở, tiếp tục được các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Trường Đức chăm sóc, hồi sức tích cực sau mổ.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.