Yemen: Chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh không hiệu quả đối với lực lượng Houthi 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/9, người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam trong Hội đồng Tổng thống Yemen Aidarous Al-Zubaidi cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Houthi ở Yemen chưa làm suy yếu được năng lực của lực lượng này.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu của không quân Anh tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo ông Al-Zubaidi, các cuộc không kích của Mỹ và Anh không thực sự hiệu quả về mặt quân sự. Liên quân Arập do Saudi Arabia đứng đầu cũng đã từng tấn công các bệ phóng tên lửa của Houthi trong 8 năm qua, nhưng không thể đánh bại được lực lượng trên.

Ông Al-Zubaidi kêu gọi sự phối hợp tốt hơn giữa Hội đồng Tổng thống Yemen và các cường quốc phương Tây để chống lại mối đe dọa do Houthi gây ra đối với an ninh khu vực. Ông cho biết thêm đã đến lúc phải chấp nhận rằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Houthi được đưa ra hồi năm ngoái không thể thực hiện được. 

Lực lượng Houthi đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại di chuyển trên Biển Đỏ kể từ tháng 11/2023 để trả đũa chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza. Nhằm đáp trả Houthi và bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại ở vùng biển này, Mỹ và Anh đã phát động Chiến dịch "Bảo vệ Thinh vượng" hồi cuối năm ngoái.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.