Yemen bắt giữ tàu chở vũ khí của Iran

Nhà chức trách Yemen ngày 29/1 đã bắt giữ một tàu chở nhiều loại nguyên liệu nổ và vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo chống máy bay.

Nhà chức trách Yemen ngày 29/1 đã bắt giữ một tàu chở nhiều loại nguyên liệu nổ và vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo chống máy bay, trên vùng lãnh hải của nước này.

Theo truyền thông Yemen, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã chặn tàu chở vũ khí nói trên trong một chiến dịch hợp tác với Hải quân Mỹ hồi tuần trước. Trên tàu có 8 thành viên đều mang quốc tịch Yemen và hiện nhà chức trách nước này đang điều tra nguồn gốc cũng như điểm đến của số vũ khí này. 

Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết các thủy thủ đã khai nhận tàu nói trên đến từ Iran. Theo ông George Little, trong chiến dịch chung với Hải quân Yemen, các lực lượng chức năng đã phát hiện tàu nói trên với những biểu hiện "đáng ngờ" khi hoạt động trong vùng lãnh hải Yemen. Sau quá trình khám xét đã phát hiện số vũ khí nói trên.

Trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng Yemen đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển vũ khí bất hợp pháp qua vùng lãnh hải của nước này trên biển Đỏ và biển Arập. Yemen cũng được xem là một trong những cứ điểm hoạt động mạnh của các nhánh thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Cùng ngày, máy bay chiến đấu của Yemen đã tiến hành 4 đợt không kích vào các cứ điểm của Al-Qaeda ở Manaseh thuộc tỉnh Bayda, miền Trung nước này, tiêu diệt ít nhất 16 tay súng và làm bị thương hàng chục phần tử khác.

Các đợt không kích trên nằm trong một chiến dịch của quân đội Yemen nhằm giải cứu các con tin người nước ngoài, trong đó có một công dân Australia và 2 người Phần Lan, bị Al-Qaeda bắt giữ.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh Yemen đã giải cứu thành công 13 binh sĩ bị các phần tử khủng bố bắt giữ do rơi vào hang ổ của Al-Qaeda. 

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.