Yêmen bắt giữ sáu phần tử Al-Qaeda

Ngày 14/12, lực lượng an ninh Yêmen đã bắt giữ sáu thành viên của mạng lưới Al-Qaeda ở nước này khi chúng đang chuẩn bị kế hoạch tấn công vào mục tiêu quan trọng tại Yêmen.

Ngày 14/12, lực lượng an ninh Yêmen đã bắt giữ sáu thành viên của mạng lưới Al-Qaeda ở nước này khi chúng đang chuẩn bị kế hoạch tấn công vào mục tiêu quan trọng tại Yêmen.

Yêmen bắt giữ sáu phần tử Al-Qaeda ảnh 1

Lực lượng Al-Qaeda ở Bắc Phi. Ảnh: Internet


Lực lương an ninh cho biết trong số những kẻ bị bắt giữ có Mohamed al-Barbari, chỉ huy của nhóm Al-Qaeda ở tỉnh Al-Jouf, đông bắc Yêmen. Al- Barbari cũng là kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại sân bay quốc tế Xana ngày 19/1/2009. Trong vụ truy quét này, cơ quan chức năng của Yêmen đã thu giữ một lượng lớn chất nổ và các bản kế hoạch viết tay âm mưu tấn công các cơ quan chính phủ và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Xana.

Thời gian qua, các phần tử Al-Qaeda ở Bán đảo Arập đã lợi dụng làn sóng biểu tình phản đối chế độ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh kéo dài suốt 10 tháng qua tại Yêmen để tăng cường sự hiện diện của chúng tại các khu vực miền Nam nước này. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của quốc tế, chính phủ liên minh mới thành lập của Yêmen đã nối lại các cuộc truy quét các tổ chức khủng bố trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ đất nước.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.