Yêmen: Al Qeada bắt đầu rút khỏi Zinjiba

Hàng trăm phần tử Al-Qaeda bắt đầu rút khỏi thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan sau hai ngày chiếm giữ một số tòa nhà của chính phủ ở này.

Nguồn tin an ninh Yêmen cho biết tối 30/5, hàng trăm phần tử Al-Qaeda bắt đầu rút khỏi thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan sau hai ngày chiếm giữ một số tòa nhà của chính phủ ở này.

Yêmen: Al Qeada bắt đầu rút khỏi Zinjiba ảnh 1

Biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Xana ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức an ninh địa phương, giao tranh dữ dội giữa binh sĩ chính phủ và các phần tử Al-Qaeda đã làm 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Quân chính phủ cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ẩn náu của các phần tử Al-Qaeda.

Trong khi đó, tại thành phố Taiz ở phía nam thủ đô Xana, ngày 30/5 cũng xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh trung thành với Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh với người biểu tình chống chính phủ. Nguồn tin bệnh viện cho biết, có ít nhất 63 người đã thiệt mạng và 800 người bị thương trong các cuộc đụng độ này. Quân chính phủ cũng tấn công một bệnh viện, bắt giữ 37 người bị thương đang điều trị tại đây.

Tại thủ đô Xana, người dân cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng nay 31/5. Nhiều người cho rằng các vụ đụng độ đang gia tăng ở thủ đô. Chưa có thông tin về các bên giao tranh cũng như con số thương vong.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.