Yemen: 32 người thương vong trong vụ pháo kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu 

Các nguồn tin ở Yemen cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng trong một vụ pháo kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào ở một khu chợ biên giới đông đúc thuộc tỉnh Saada, miền Bắc nước này trong ngày 24/12.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Dhamar, Yemen, ngày 1/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vụ tấn công xảy ra tại khu chợ Al-Raqu. Theo nhân viên y tế và người dân địa phương tại hiện trường, trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nã pháo này có 12 người di cư Ethiopia. Ngoài ra, vụ tấn công cũng khiến hơn 15 người khác bị thương. Hiện liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Chợ Al-Raqu nằm ở huyện biên giới Munabih của Yemen giáp giới Saudi Arabia. Tháng trước, cũng tại khu chợ này đã xảy ra một vụ tấn công tương tự làm 10 người chết và 22 người bị thương. Điều phối viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, bà Lise Grande đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.

Yemen rơi vào cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014 sau khi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi (Man-xua Ha-đi) được quốc tế công nhận phải lưu vong. Xung đột đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng cũng như đẩy hàng triệu người vào cảnh mất nhà ở, thiếu lương thực và thuốc men. LHQ nhận định tình hình tại Yemen đang là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trong khi đó, có nhiều người châu Phi chạy khỏi đất nước họ đến Yemen để tìm cách vượt biên giới sang Saudi Arabia tìm việc làm.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.