Yahoo! và Facebook bất ngờ làm lành

Gạt sang một bên những tranh chấp về bằng sáng chế, rút lại các đơn kiện lẫn nhau để tránh một cuộc chiến pháp lý dai dẳng tốn kém, ngày 6/7, hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực truyền thông xã hội là Yahoo! và Facebook đã bắt tay làm lành với một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

Gạt sang một bên những tranh chấp về bằng sáng chế, rút lại các đơn kiện lẫn nhau để tránh một cuộc chiến pháp lý dai dẳng tốn kém, ngày 6/7, hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực truyền thông xã hội là Yahoo! và Facebook đã bắt tay làm lành với một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

Yahoo! và Facebook bất ngờ làm lành ảnh 1

Yahoo! và Facebook bất ngờ làm lành với nhau. Nguồn: Internet.

Tuyên bố chung của Yahoo! và Facebook nêu rõ thỏa thuận cho phép hai công ty đăng các dịch vụ quảng cáo và chia sẻ các ứng dụng trên cả hai trang mạng, mang lại cho người sử dụng và các công ty quảng cáo những trải nghiệm truyền thông chất lượng cao. Thỏa thuận này được đánh giá là có thể giúp Yahoo! khôi phục lại doanh thu đã bị mất khi các nhà quảng cáo chuyển hướng đầu tư sang trang mạng hàng đầu thế giới Facebook với hơn 900 triệu thành viên. Đổi lại, Facebook cũng được hưởng lợi khi có cơ hội đăng những quảng cáo phù hợp với sở thích cá nhân của người sử dụng.

Giám đốc điều hành của Yahoo!, ông Ross Levinsohn, nói rằng: "Chúng tôi rất vui được mở rộng hợp tác với Facebook. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng dựa trên những thành tựu sẵn có nhằm mang lại những sản phẩm mới mang tính đột phá và những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng và giới đầu tư. Về phần mình, Giám đốc kinh doanh của Facebook Sheryl Sandberg cũng đánh giá cao thỏa thuận trên, cho rằng nó vừa mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm xã hội hấp dẫn vừa giúp tăng doanh thu và thị phần cho các công ty quảng cáo.

Thỏa thuận hợp tác của Yahoo! và Facebook được ký kết đúng thời điểm hai bên đang tranh cãi về vi phạm bằng sáng chế. Ngày 12/3, Yahoo! đã chính thức đệ đơn kiện mạng xã hội Facebook sử dụng 10 bằng sáng chế của họ như dịch vụ quảng cáo, tin nhắn, quản lý thông tin cá nhân và cập nhật thông tin trên mạng xã hội... mà không trả bất cứ một khoản phí bản quyền nào. Theo Yahoo!, việc Facebook sử dụng các công nghệ sáng chế trên đã giúp trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này tăng doanh thu và thị phần trong khi không phải mất thời gian và công sức để đầu tư vào việc phát triển công nghệ.

Đáp lại, Facebook ngày 4/4 cũng buộc tội Yahoo! xâm phạm 10 bằng sáng chế của hãng này. Facebook cho biết dịch vụ chia sẻ hình ảnh Flickr của Yahoo! đã vi phạm nhiều bằng sáng chế của Facebook trong đó có các sáng chế về khả năng kết nối với những người dùng khác trên mạng dịch vụ trực tuyến, khả năng nhận dạng người qua ảnh và đưa ra các phản hồi thông tin cá nhân. Ít nhất một trong số các bằng sáng chế của Facebook bị Yahoo! xâm phạm là phương pháp tích hợp truyền thông kỹ thuật số mà Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg là một trong các nhà phát minh.

Tranh chấp tay đôi giữa Facebook và Yahoo! đánh dấu việc mở rộng mang tính phức tạp về tranh chấp bản quyền liên quan nhiều công ty lớn về công nghệ cao, sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng như Apple, Microsoft và Motorola Mobility Holdings. Facebook mới đây đã mua 750 bằng sáng chế từ IBM Corp, liên quan công nghệ trong lĩnh vực phần mềm và mạng. Tính đến cuối năm 2011, Facebook chỉ sở hữu 56 bằng sáng chế Mỹ, con số tương đối nhỏ so với các công ty công nghệ lớn khác, như Yahoo hiện sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.