Ý kiến luật sư: Công an phải bồi thường nạn nhân vụ cháy bãi giữ xe vi phạm ở Đồng Nai

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về vụ việc bãi tạm giữ xe vi phạm của công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) bị cháy, thiêu rụi hàng trăm xe máy, luật sư Đặng Văn Cường (Liên đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, cơ quan giữ phương tiện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị những chiếc xe trên cho chủ xe theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.
Vụ việc bãi xe rộng khoảng 1.000 m2 với cả trăm xe máy tại kho tạm giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị thiêu rụi là một vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và đang trong quá trình làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại để có hướng xử lý vụ việc theo pháp luật.
Ý kiến luật sư: Công an phải bồi thường nạn nhân vụ cháy bãi giữ xe vi phạm ở Đồng Nai ảnh 1

Hơn 100 xe máy trong kho chứa xe vi phạm thuộc Công an TP Biên Hòa bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Dư luận đang rất quan tâm về việc cá nhân, đơn vị nào phải trực tiếp chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này. Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, luật sư Đặng Văn Cường (Liên đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, những chiếc xe trên là tài sản của chủ phương tiện (đang bị tạm giữ để chờ xử lý hành chính) vì vậy trách nhiệm quản lý thuộc về cơ quan đang tạm giữ phương tiện này. "Cơ quan giữ phương tiện này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị những chiếc xe trên cho chủ xe theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Cơ quan tạm giữ phương tiện chỉ không phải bồi thường nếu nguyên nhân vụ cháy là bất khả kháng, ngoài sự kiểm soát ý chí của con người theo quy định của Bộ luật dân sự. Theo đó, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Nếu trong vụ việc trên mà người được giao quản lý bãi xe đó thiếu trách nhiệm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra hậu quả cháy bãi xe này thì người thi hành công vụ sẽ bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự.
Cụ thể điều 285 quy định tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như sau: Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 5 năm; phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Thu Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.