Y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho tỉnh Bắc Giang

Sáng 26/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, Đội phản ứng nhanh của đơn vị này với 13 thành viên đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang trong công tác chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhiều trang thiết bị y tế cần thiết cũng được mang theo để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Ảnh: TTXVN phát

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau công văn hỏa tốc và kêu gọi các đơn vị y tế trên cả nước dồn lực hỗ trợ cho Bắc Giang của Bộ Y tế chiều 25/5, bệnh viện đã thiết lập Đội phản ứng nhanh để chuẩn bị đến Bắc Giang trong thời gian sớm nhất. Đúng 8 giờ 30 phút ngày 26/5, Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường cùng với nhiều trang thiết bị y tế cần thiết. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tiễn đoàn y bác sỹ lên đường "chi viện" cho tỉnh Bắc Giang. Ảnh: TTXVN phát

Đội phản ứng nhanh đi Bắc Giang lần này gồm 13 thành viên, trong đó có 6 bác sỹ và các điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các khoa: Hô hấp, Cấp cứu, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, Truyền nhiễm và các khoa cận lâm sàng khác. Họ đều là những người có năng lực chuyên môn cao, từng chi viện cho các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam trong những đợt dịch COVID-19 trước đây. Lực lượng này sẽ tiếp ứng kịp thời cho Bắc Giang khi có các tình huống xảy ra như bệnh nhân COVID-19 phải cấp cứu, lọc máu, chạy ECMO…

Chú thích ảnh
Đội phản ứng nhanh với nhiều trang thiết bị y tế đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đến với Bắc Giang. Ảnh: TTXVN phát

Nhận được lệnh điều động lên đường từ cuối giờ chiều ngày 25/5, bác sỹ Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, anh cùng 12 thành viên khác của đội đã chuẩn bị tư trang, trang thiết bị sẵn sàng lên đường. Bác sỹ Linh nhìn nhận, các chuỗi lây nhiễm tại Bắc Giang được xác định do chủng phát hiện tại Ấn Độ, Anh gây ra với khả năng lây lan rất nhanh, mức độ tổn thương phổi rất cao, diễn tiến bệnh khó lường. Đặc biệt đã có trường hợp tử vong, điển hình là bệnh nhân 38 tuổi dù trước đó không có bệnh nền.

"Cùng với sự chi viện đến từ các bệnh viện khác như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ dốc toàn lực giúp tỉnh Bắc Giang điều trị tốt cho các ca mắc COVID-19 và hạn chế tối đa trường hợp tử vong", bác sỹ Trần Thanh Linh chia sẻ.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.