Xyri ngăn chặn âm mưu đảo chính quân sự

Ngày 31/1, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã lần đầu tiên bố trí một lực lượng quân sự lớn ở thủ đô sau khi nhận được thông tin tình báo về âm mưu đảo chính lật đổ ông của một tướng lĩnh chỉ huy sư đoàn thiết giáp tại thủ đô Đamát.

Ngày 31/1, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã lần đầu tiên bố trí một lực lượng quân sự lớn ở thủ đô sau khi nhận được thông tin tình báo về âm mưu đảo chính lật đổ ông của một tướng lĩnh chỉ huy sư đoàn thiết giáp tại thủ đô Đamát. Ông Assad đã rút lực lượng Vệ binh Cách mạng Xyri và Sư đoàn Thiết giáp số 4 từ phía bắc về Đamát đề phòng nguy cơ đảo chính. Chính quyền cũng cho rằng các cuộc đụng độ giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ tại các khu vực cửa ngõ Đamát đêm 30/1 là một phần của âm mưu này.

Thông tin tình báo cho biết một viên tướng phản bội chưa rõ danh tính muốn lợi dụng bối cảnh các binh sỹ trung thành với chính quyền đang được điều động tới các điểm nóng trên cả nước để đưa 300 xe tăng vào thủ đô giành quyền kiểm soát. Những nhân vật âm mưu đảo chính dự định thực hiện kế hoạch ngay trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về cuộc khủng hoảng Xyri.

Theo kế hoạch, HĐBA LHQ nhóm họp ngày 31/1 (giờ Mỹ) để thảo luận dự thảo nghị quyết về vấn đề Xyri do châu Âu và Liên đoàn Arập (AL) đề xuất, trong đó kêu gọi ủng hộ kế hoạch của AL hối thúc Tổng thống Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 2 tháng. Chính phủ Xyri đã lên tiếng phản đối kế hoạch này và coi đây là sự "can thiệp thô bạo" vào công việc nội bộ của Xyri.

T.H

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.