Xuyên đêm truy tìm, giải cứu cá thể thiên nga bị trộm tại Thảo Cầm viên Sài Gòn

Ngày 27/1, Công an phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đã giải cứu thành công cá thể thiên nga trắng bị trộm tại Thảo Cầm viên Sài Gòn và bàn giao lại cho đơn vị quản lý trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Chú thích ảnh
Đối tượng N.C.P. (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Vĩnh Long) mặc áo cam trộm thiên nga bán cho người mặc áo xanh tiêu thụ. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 26/1, công nhân Thảo Cầm viên Sài Gòn phát hiện một cá thể thiên nga trắng bị mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Qua kiểm tra hiện trường và trích xuất hệ thống camera an ninh, đơn vị xác định một người đàn ông đã cắt lưới bảo vệ, bắt trộm thiên nga, khống chế, cuộn đầu cá thể này và giấu vào ba lô để mang ra ngoài.

Ngay sau đó, Thảo Cầm viên Sài Gòn tiến hành rà soát nội bộ, đồng thời phối hợp với Công an phường Sài Gòn để điều tra, truy vết đối tượng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Qua trích xuất camera tại khu vực chuồng nuôi và bãi giữ xe, lực lượng chức năng xác định đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một kìm cắt sắt. Từ các dấu vết và dữ liệu thu thập được, Công an phường tập trung truy tìm đối tượng nghi vấn.

Chú thích ảnh
Cá thể thiên nga bị trộm được giải cứu an toàn. Ảnh: CTV

Do tính chất cấp bách của vụ việc liên quan đến động vật nuôi phục vụ bảo tồn, lực lượng chức năng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm xuyên đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng N.C.P. (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã trộm cá thể thiên nga và bán cho một người tại thành phố Cần Thơ.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 27/1, cá thể thiên nga trắng được xác định vị trí và giải cứu an toàn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, cá thể thiên nga được bàn giao lại cho Thảo Cầm viên Sài Gòn, dưới sự phối hợp theo dõi, chăm sóc của lực lượng Công an và bác sĩ thú y.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thú y kiểm tra chăm sóc sức khỏe cho thiên nga. Ảnh: CTV

Hiện Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.