Xưởng bí mật ở Ba Lan sửa chữa thiết bị quân sự cho Ukraine

Khoảng 400 thợ máy và kỹ sư đang khôi phục các thiết bị quân sự bị hư hại trên tiền tuyến ở Ukraine trong một xưởng bí mật tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ba Lan.
Chú thích ảnh
Có một xưởng cơ khí khổng lồ tiếp nhận các thiết bị quân sự của Ukraine bị hư hại trong trong xung đột với Nga. Ảnh: Euractiv

Mạng tin EURACTIV.pl (Ba Lan) ngày 1/2 dẫn thông tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, có một xưởng cơ khí khổng lồ tiếp nhận các thiết bị quân sự của Ukraine bị hư hại trong chiến sự đang diễn ra với Nga. Cơ sở này có khoảng 400 người, cả thợ máy và kỹ sư, chuyên phục hồi các thiết bị hạng nặng của Ukraine.

Những phương tiện, trang thiết bị đang được sửa chữa tại xưởng là những khẩu pháo AHS Krab do Ba Lan sản xuất được gửi cho Ukraine dưới dạng viện trợ quân sự.

Xưởng này là của Tập đoàn Vũ khí Ba Lan thuộc sở hữu nhà nước và được Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan bảo vệ. Vì lý do an ninh, quá trình tuyển dụng kỹ thuật viên cho xưởng có thể mất tới vài tháng và chỉ công dân Ba Lan mới được phép vào bên trong.

Tomasz Smura, một chuyên gia về công nghệ quân sự tại Casimir Pulaski Foundation, một tổ chức tư vấn độc lập ở Warsaw, cho biết: “Có thể chắc chắn rằng Ba Lan là nước đi đầu trong việc bảo dưỡng các thiết bị được Ukraine sử dụng trên chiến trường".

Các công nhân và thợ máy làm việc tại xưởng cũng thường xuyên liên lạc với những người lính đang hoạt động ở mặt trận. Liên hệ thông qua các ứng dụng được mã hóa giúp các kỹ thuật viên đưa ra lời khuyên kỹ thuật nhanh chóng cho những người Ukraine cần hỗ trợ nhanh chóng.

Các nhà chức trách Ba Lan có kế hoạch mở rộng hoạt động của xưởng để sửa chữa các thiết bị do nước ngoài sản xuất, nhưng hiện tại, đây vẫn là một dự án chưa được thực hiện và chưa được chính thức xác nhận.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.