Xung quanh ca chẩn đoán viêm ruột thừa, mổ nang buồng trứng

Hội đồng chuyên môn bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã có kết luận chuyên môn và báo cáo gửi lên Sở Y tế thành phố về vụ việc “chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng mổ nang buồng trứng” ngày 16/7 tại Bệnh viện khiến bệnh nhân yêu cầu bồi thường.
Bác sĩ Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện cho biết, kết luận của Hội đồng chuyên môn ghi rõ: Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ và điều dưỡng tại các khoa thực hiện tốt quy chế hội chẩn, tổ chức hội chẩn đúng quy định, chỉ định phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật phù hợp, không xảy ra tai biến hay sai sót chuyên môn. Hiện bệnh nhân đã hết bệnh và chờ ngày xuất viện.

Trước đó, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã tiến hành họp để rà soát quy trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương (37 tuổi, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Sau khi rà soát, Hội đồng chuyên môn kết luận: Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương được bệnh viện tiếp nhận, thăm khám, cấp cứu khẩn trương, đúng quy trình, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng kịp thời, xử trí cấp cứu ngoại khoa phù hợp với chẩn đoán, đúng quy trình chuyên môn của bệnh viện.

Về việc bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương đòi bồi thường vì cho rằng bệnh viện đã chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng lại mổ nang buồng trứng, Hội đồng chuyên môn bệnh viện kết luận: Việc đòi bồi thường của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương là không hợp lý, không có cơ sở; trong trường hợp gia đình có khó khăn, có thể làm đơn gửi Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ xem xét, hỗ trợ.

Trong kết luận báo cáo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện cũng yêu cầu ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương rút kinh nghiệm, giải thích cho gia đình người bệnh hiểu rõ các bệnh lý, phân biệt được chẩn đoán (tức là đoán bệnh) trước phẫu thuật để tránh hiểu nhầm việc chẩn đoán là chính xác 100% với quá trình phẫu thuật.

Trước đó bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Phương bị đau bụng và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Phương bị viêm ruột thừa nhưng trong quá trình mổ bác sĩ phát hiện bệnh nhân Phương bị nang buồng trứng đang chảy máu, buộc phải cắt nang, cầm máu, làm sạch ổ bụng, lấy mẫu giải phẫu bệnh.

Sau khi phẫu thuật thành công và bệnh nhân đã hồi phục tốt, gia đình bệnh nhân Phương yêu cầu bệnh viện phải bồi thường vì cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai bệnh.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.