Xung đột Trung Đông gây sức ép lên trái phiếu châu Âu

Các chiến lược gia tại ngân hàng Deutsche Bank AG nhận định trái phiếu doanh nghiệp châu Âu đang trở nên dễ bị tổn thương trước những dư chấn của cuộc xung đột tại Iran.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán ở London, Anh. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Trong báo cáo gửi khách hàng ngày 15/6, các chuyên gia cho rằng dù sự gián đoạn từ trí tuệ nhân tạo (AI) là một rủi ro đối với thị trường tín dụng Mỹ, nhưng các hệ lụy từ cuộc xung đột tại Iran đang tác động nhanh hơn đến khu vực châu Âu.

Theo ngân hàng Deutsche Bank AG, tình trạng lạm phát dai dẳng, chi phí vận tải tăng cao, sự khan hiếm chip nhớ có thể ảnh hưởng đến các ngành kinh tế và những bất ổn về thuế quan đều là những lực cản lớn đối với kinh tế châu Âu. Các chuyên gia dự báo triển vọng từ nay đến cuối năm sẽ xuất hiện tình trạng phân hóa mạnh mẽ hơn và chênh lệch lợi suất sẽ gia tăng trên thị trường.

Báo cáo phân tích rõ các nhà sản xuất châu Âu từng vượt qua được giai đoạn giá năng lượng tăng vọt vào năm 2022 nhờ sự phục hồi của thị trường lao động sau đại dịch COVID-19 và chính sách tiền tệ nới lỏng từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định cả hai yếu tố hỗ trợ này hiện đều không còn.

Ngược lại, tại thị trường Mỹ, các chiến lược gia nhận định rủi ro tại Mỹ mang tính cấu trúc nhiều hơn là cấp bách. Mặc dù Mỹ đang đối mặt với cả những thuận lợi và khó khăn từ làn sóng AI, nhưng hiện tại các yếu tố thúc đẩy từ AI đang mạnh hơn so với dự kiến ban đầu.

Bức tranh kinh tế thế giới cũng ghi nhận những chuyển biến mới khi Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Dự kiến, giới chức hai nước sẽ có cuộc gặp chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới để ký kết thỏa thuận hòa bình.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.