Xung đột tại Trung Đông: Pháp kêu gọi Mỹ và Israel tránh leo thang tại Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/3 đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Liban và tránh mở chiến dịch tấn công trên bộ tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo ở Baabda, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Điện Élysée cho biết trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Macron nhấn mạnh cần phải “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Liban và tránh mọi chiến dịch tấn công trên bộ”. Ông cũng đề cập đến việc cần yêu cầu lực lượng Hezbollah tại Liban phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho rằng việc tiếp tục leo thang quân sự sẽ “đặt toàn bộ khu vực trước những rủi ro nghiêm trọng”. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết đã trao đổi với Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Liban Nawaf Salam về tình hình an ninh đang xấu đi tại miền Nam nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động điện đàm với Tổng thống Macron để thông báo về diễn biến các chiến dịch quân sự do Mỹ triển khai nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Theo Điện Élysée, trong cuộc trao đổi, Tổng thống Macron đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Liban – quốc gia mà Pháp luôn theo dõi sát sao do mối quan hệ lịch sử và vai trò của nước này trong các nỗ lực ổn định khu vực. Ông cam kết sẽ sớm triển khai các sáng kiến hỗ trợ người dân Liban phải di dời do xung đột, đặc biệt là tại khu vực miền Nam đang chịu tác động nặng nề từ các cuộc giao tranh. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Liban để tăng cường năng lực bảo đảm chủ quyền và kiểm soát an ninh trong nước.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Netanyahu được xem là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu mùa Hè năm 2025, trong bối cảnh quan hệ song phương từng rơi vào căng thẳng sau khi Pháp tuyên bố ý định công nhận Nhà nước Palestine.

Trong thông điệp mới nhất, Tổng thống Macron tập trung đề cập tình hình Liban mà ông mô tả là “rất đáng lo ngại”. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết liệu cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel có đề cập đến chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm vào các mục tiêu của Iran hay không.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã triển khai binh sĩ tới nhiều vị trí ở miền Nam Liban, với sự tham gia của các đơn vị bộ binh, thiết giáp và công binh. Lực lượng Hezbollah cho biết các tay súng của lực lượng này đang giao tranh trực tiếp với binh sĩ Israel tại thị trấn Khiam, cách biên giới Israel khoảng 6 km.

Trong diễn biến mới nhất, chiều 5/3 theo giờ địa phương, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban, buộc hàng trăm nghìn người ở khu vực này phải sơ tán hàng loạt. Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và cho rằng cảnh báo sơ tán diện rộng nói trên của Israel có thể làm “tăng nguy cơ vi phạm luật nhân đạo quốc tế", đồng thời làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về pháp lý và nhân đạo, đặc biệt đối với người cao tuổi, người bệnh và người khuyết tật. 

Theo giới chức Liban, các cuộc giao tranh và không kích từ đầu tuần đến nay đã khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Hữu Chiến - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.