Xung đột tại Trung Đông: Israel tuyên bố tấn công hơn 200 mục tiêu tại Iran trong 24 giờ

Các cuộc không kích mới tiếp tục làm rung chuyển Iran và nhiều quốc gia Trung Đông trong ngày 13/3, khi Israel và Iran gia tăng các đợt tấn công qua lại trong bối cảnh chiến sự lan rộng và gây tác động mạnh tới an ninh khu vực.
Chú thích ảnh
Toà nhà bị phá huỷ sau các cuộc không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 12/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 13/3 theo giờ địa phương, nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Tehran, khiến nhà cửa rung chuyển và khói đen bốc lên tại một số khu vực của thành phố. Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua đã tấn công hơn 200 mục tiêu tại miền Tây và miền Trung Iran.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo người dân tại hai khu vực Villa và Moniriyeh ở Tehran cần sơ tán khẩn cấp vì quân đội sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào “cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Iran” trong những giờ tới. Thông báo được đăng trên tài khoản mạng xã hội X bằng tiếng Ba Tư, kèm bản đồ các khu vực dự kiến bị tấn công.

Không lâu sau đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm Tehran, gần địa điểm diễn ra một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Trước đó, truyền hình Iran phát hình ảnh đông đảo người dân tập trung tại Tehran và nhiều thành phố lớn nhân Ngày Quds - ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan - với các khẩu hiệu ủng hộ Palestine và phản đối Mỹ, Israel.

Người dân Iran cho biết cuộc sống của họ đang ngày càng trở nên khó khăn khi chiến sự kéo dài. Một phụ nữ 30 tuổi tại thành phố Kermanshah cho hay nhiều người đang tìm cách rút tiền tiết kiệm do mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, trong khi bánh mì tại một số nơi chỉ được phân phối theo khẩu phần. Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 3,2 triệu người đã phải di dời trong nội địa Iran kể từ khi chiến sự bùng phát. Bộ Y tế nước này thông báo hơn 1.200 người đã thiệt mạng nhưng con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Chiến sự cũng lan rộng sang nhiều nước trong khu vực. Iran đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ. Saudi Arabia (Arập Xêút) cho biết đã đánh chặn hàng chục thiết bị bay không người lái, trong đó có một chiếc nhắm vào khu ngoại giao ở thủ đô Riyadh. Tại Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), khói đen được nhìn thấy tại Dubai sau một vụ tấn công, trong khi tại Oman có 2 người thiệt mạng do mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái. Còi báo động cũng vang lên tại căn cứ không quân Incirlik của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại khu vực Erbil ở Iraq, nơi quân đội Pháp đang tham gia huấn luyện chống khủng bố cùng lực lượng sở tại. Cùng thời điểm, một máy bay tiếp liệu của Mỹ rơi tại Iraq. Washington cho biết vụ việc không liên quan đến hỏa lực, trong khi phía Iran tuyên bố máy bay đã bị một nhóm đồng minh bắn hạ bằng tên lửa.

Cũng tại Iraq, 2 thiết bị bay không người lái rơi gần mỏ dầu Majnoon ở miền Nam nước này. Các quan chức Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết thiết bị bay đánh trúng các tháp liên lạc gần mỏ dầu nhưng không gây thương vong hay thiệt hại lớn. Đây là lần đầu tiên mỏ dầu Majnoon trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Tại Israel, một cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Zarzir khiến khoảng 60 người bị thương. Trong khi đó tại Liban, giới chức nước này cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến 687 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 12 người trong vụ tấn công ngày 12/3 vào khu vực ven biển Beirut, nơi nhiều gia đình phải dựng lều tạm trú sau khi rời bỏ nhà cửa ở miền Nam.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.