Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích Mỹ

Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-15 của không lực Mỹ nhân nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu KC-135 trong cuộc diễn tập ở ngoài khơi quận Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo truyền thông Iran, máy bay đã bị hệ thống phòng không đã bắn trúng và rơi xuống khu vực thuộc tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad. Hãng tin Fars cho biết quân đội Iran đã mở chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân địa phương tham gia hỗ trợ, treo thưởng cho việc phát hiện hoặc bắt giữ.

Hiện Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 vừa qua.

Trong khi đó, tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất – UAE), ít nhất 12 người đã bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi tên lửa bị đánh chặn.

Ở Kuwait, một cơ sở sản xuất điện và khử mặn đã bị tấn công, gây thiệt hại vật chất, song chưa làm gián đoạn nguồn cung điện và nước. Chính phủ Kuwait cáo buộc Iran đứng sau vụ việc này.

Trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, Anh đã triển khai hệ thống phòng không chống thiết bị bay không người lái (UAV) Rapid Sentry tới Kuwait. Thủ tướng Keir Starmer lên án các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở năng lượng, đồng thời cho biết việc triển khai hệ thống này nhằm tăng cường phòng thủ, bảo vệ nhân sự và lợi ích của Anh và Kuwait, trong khi hạn chế nguy cơ leo thang xung đột.

Không quân Hoàng gia Anh xác nhận hệ thống Rapid Sentry là tổ hợp phòng không mặt đất đã được kiểm chứng trong thực chiến, có khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ UAV.

Thanh Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.