Xung đột tại Trung Đông: Iran cảnh báo Anh về việc cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Iran đã lên tiếng cảnh báo các nước không nên tham gia vào các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Đại sứ Iran tại Anh Ali Mousavi cho biết Tehran kỳ vọng London và các bên liên quan “hết sức thận trọng” trong mọi hành động, đồng thời nhấn mạnh nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran, nước này sẽ thực thi quyền tự vệ chính đáng theo luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Tàu chiến của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ rời khỏi căn cứ quân sự ở Bahrain do lo ngại các vụ tấn công từ Iran. Ảnh: X/TTXVN

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết Đại sứ Ali Mousavi đưa ra thông điệp trên khi trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh tối 7/3 theo giờ địa phương. Trong đó, ông nhắc lại việc Chính phủ Anh đã khẳng định không tham gia các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng London đã rút ra bài học từ cuộc chiến Iraq năm 2003.

Trước đó một ngày, Chính phủ Anh thông báo Mỹ đã bắt đầu sử dụng một số căn cứ quân sự của Anh cho các hoạt động “mang tính phòng vệ” nhằm ngăn chặn tên lửa của Iran nhắm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại các nước trong khu vực vùng Vịnh. 

Trong khi đó, theo các nguồn tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng khẳng định nước này sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay. Tuy nhiên sau đó, London lại chấp thuận đề nghị của Mỹ về việc sử dụng 2 căn cứ quân sự tại Anh cho "các hoạt động phòng vệ cụ thể và hạn chế". Hai căn cứ này gồm căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford ở Tây Nam và căn cứ chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia, đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.