Xung đột tại Trung Đông: Hàn Quốc nỗ lực giảm thiểu tác động đến kinh tế trong nước

Trước những tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực tối đa để giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế nước này và đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế những tác động đó.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong phát biểu ngày 5/4, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực đẩy lùi những lực cản đối với quá trình phục hồi kinh tế đất nước, cũng như ngăn chặn nguy cơ dẫn tới khủng hoảng do các tác động nghiêm trọng từ cuộc xung đột Trung Đông. Theo ông, những nhóm dân cư vốn gặp khó khăn sẽ càng chịu nhiều áp lực hơn nữa trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hành động với quyết tâm cao, huy động toàn bộ các công cụ chính sách sẵn có để kiểm soát các tác động từ bên ngoài và bảo vệ người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương, trước những biến động kinh tế.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi tăng cường đoàn kết xã hội, coi đây là yếu tố then chốt giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, chính sự hợp tác và đồng lòng của người dân sẽ là nhân tố quan trọng giúp duy trì ổn định và phục hồi kinh tế. Ông cũng cho biết Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn cung dược phẩm và hàng hóa thiết yếu ở trong nước.

Cũng trong ngày 5/4, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo sẽ rút ngắn 70% thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến thay đổi bao bì dược phẩm và thiết bị y tế nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài trong 6 tháng. Các hồ sơ liên quan đến thay đổi bao bì, cơ sở sản xuất hoặc các điều chỉnh kỹ thuật khác đều sẽ được đưa vào diện xét duyệt nhanh để giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, qua đó giảm thiểu nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cho phép các doanh nghiệp tạm thời sử dụng vật liệu đóng gói thay thế cho nhiều nhóm hàng như dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh. Cụ thể, doanh nghiệp được phép dán nhãn bổ sung lên bao bì thay thế, với điều kiện phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về ghi nhãn và bảo đảm thông tin sản phẩm rõ ràng, chính xác.

Các quy định linh hoạt này được đánh giá là giải pháp kịp thời nhằm duy trì ổn định thị trường trong nước, đặc biệt khi nguồn cung từ Trung Đông - khu vực đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu - đang bị gián đoạn nghiêm trọng do tình hình xung đột.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.