Xung đột tại Trung Đông: Cộng đồng quốc tế kêu gọi duy trì đối thoại Mỹ-Iran

Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran sẽ nối lại đối thoại, duy trì thỏa thuận ngừng bắn hiện nay và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài.
Chú thích ảnh
Ông Stephane Dujarric - người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/4, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh LHQ  mong muốn các bên sớm khôi phục đối thoại, gia hạn lệnh ngừng bắn và thúc đẩy ngoại giao. Phát biểu tại buổi họp báo thường ngày tại trụ sở của LHQ, người phát ngôn này nói thêm rằng Tổng Thư ký Guterres cùng đặc phái viên về Trung Đông Jean Arnault đang duy trì các kênh tiếp xúc liên quan.

Trong khi đó, giới chức Pakistan - nước đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mới đây giữa Mỹ và Iran, kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ tiếp tục tuân thủ ngừng bắn, đồng thời đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt xung đột. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận gia hạn ngừng bắn để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp diễn. Thủ tướng Sharif cho biết Pakistan sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp thông qua đàm phán, đồng thời hy vọng vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra tại Islamabad sẽ đạt tiến triển.

LHQ và Pakistan đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4 (theo giờ Mỹ), với lý do Tehran chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran cho biết Tehran đã thông báo với Mỹ qua trung gian Pakistan về việc không tham gia vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 22/4. Trước đó, dưới vai trò trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao tranh kéo dài 2 tuần, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/4.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.