Xung đột tại Nagorny - Karabakh: Mỹ có thể làm trung gian hòa giải 

Trang tin politico.com ngày 20/10 đưa tin Ngoại trưởng Azerbaijan và Armenia, hai quốc gia đang vướng vào cuộc xung đột đẫm máu ở Nagorny-Karabakh, dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Washington vào ngày 23/10.
Chú thích ảnh
 Khói bốc lên sau một vụ pháo kích trong xung đột giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 9/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin trên, Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ vào sáng 23/10. Sau đó, Ngoại trưởng Armenia Zohrab Mnatsakanyan sẽ gặp ông Pompeo.

Hiện chưa rõ hai ngoại trưởng này sẽ gặp nhau riêng hay phía Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp 3 bên. Hiện Mỹ đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc xung đột tại Nagorny-Karabakh tiếp tục leo thang.

Trước đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã để ngỏ khả năng tổ chức những cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc xung đột Nagorny-Karabakh.

Theo Thủ tướng Pashinyan, xung đột Nagorny-Karabakh cần được giải quyết hoàn toàn bằng biện pháp hòa bình. Ông nói với các phóng viên: “Tôi sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để đạt được kết quả như vậy, kể cả việc đi, gặp gỡ, đàm phán”.

Về phần mình, Tổng thống Azerbaijan lưu ý rằng Nga luôn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giải quyết xung đột và nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp nhau ở Moskva hay bất kỳ nơi nào khác để chấm dứt tình trạng đối đầu và tìm biện pháp giải quyết”.

Thế Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.