Xung đột sắc tộc ở Nam Sudan khiến 56 người thiệt mạng

Một quan chức địa phương ngày 27/12 cho biết những cuộc đụng độ suốt 4 ngày qua ở bang miền Đông Jonglei của Nam Sudan đã khiến 56 người thiệt mạng, sau khi các thanh niên từ cộng đồng Nuer tấn công một nhóm sắc tộc khác, trong đó, người Nuer chịu rất nhiều thương vong.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc UNMISS tuần tra tại Leer, Nam Sudan, ngày 7/3/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Abraham Kelang - quan chức chính quyền tại Khu hành chính Greater Pibor - khẳng định các thanh niên Nuer có vũ trang đã bắt đầu tấn công cộng đồng Murle từ hôm 24/12 tại 2 huyện Gumuruk và Likuangole. Ông chia sẻ: “Chính quyền đang cố gắng giúp đỡ các cộng đồng, song những cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn”. Trong số những người thiệt mạng, có 51 nạn nhân thuộc phe Nuer và 5 người thuộc sắc tộc Murle.

Tuần trước, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) xác nhận các thanh niên Nuer có vũ trang đang được huy động cho một cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Murle. Hiện nay, UNMISS đang theo dõi tình trạng leo thang căng thẳng và bạo lực tại đây, đồng thời tăng cường tuần tra ở trong và xung quanh những khu vực bị ảnh hưởng.

Nam Sudan, giành độc lập từ Sudan vào năm 2011, vẫn chìm trong thù hận và đụng độ đẫm máu suốt nhiều thập kỷ qua do tình trạng tranh giành gia súc và đất đai.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.