Xung đột ở Ukraine không thể giải quyết bằng quân sự

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không thể giải quyết bằng "biện pháp quân sự".

Ngày 9/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không thể giải quyết bằng "biện pháp quân sự", đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột sẽ được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Xung đột ở Ukraine không thể giải quyết bằng quân sự ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Bà Merkel đưa ra bình luận trên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Stephen Harper sau cuộc gặp cùng ngày với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hiện ông Obama đang cân nhắc gửi vũ khí chống tăng và các thiết bị phòng thủ khác cho Ukraine, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, bà Merkel bảo lưu quan điểm phản đối việc vũ trang cho quân đội Ukraine.

Các cuộc gặp giữa Thủ tướng Merkel với nhà lãnh đạo Mỹ và Canada diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hồi tuần trước. Các bên sẽ tiếp tục thảo luận tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11/2.

TN(Theo AP)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.