Xung đột leo thang tại Trung Đông, chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm 

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đi xuống trong phiên giao dịch ngày 1/10, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau cuộc không kích diện rộng bằng tên lửa của Iran vào Israel tối 1/10, hai nước liên tiếp đưa ra các thông điệp chỉ trích và đe dọa lẫn nhau. Quân đội Israel (IDF) thông báo Iran đã bắn tổng cộng khoảng 180 tên lửa các loại và IDF đã đánh chặn được “số lượng lớn” nhưng “đã có một vài loạt không kích đánh trúng” vào một số khu vực khác miền Trung và phía Nam của Israel. Theo thống kê ban đầu, đã có 2 người Israel bị thương và một người Palestine tại khu Bờ Tây bị thiệt mạng.

Khép phiên 1/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 42,156.97 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,9% xuống 5.708,75 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,5% xuống 17.910,35 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,6% xuống 19.213,14 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,8% xuống 7.574,07 điểm. Chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,5% lên 8.276,85 điểm.

Dữ liệu chính thức cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2021, lạm phát ở Khu vực đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Chuyên gia kinh tế GianLuigi Mandruzzato tại EFG Asset Management cho biết, lạm phát giảm mở ra cơ hội để ECB hạ lãi suất vào ngày 17/10 tới.

Thị trường cũng đang chờ đợi Mỹ công bố một số báo cáo kinh tế dự kiến trong tuần này, quan trọng nhất là báo cáo việc làm hàng tháng (công bố vào ngày 4/10) để tìm kiếm định hướng giao dịch.

Tại Việt Nam kết thúc phiên 1/10, chỉ số VN-Index tăng 4,26 điểm, hay 0,33%, lên 1.292,2 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 1,14 điểm, hay 0,48%, lên 236,05 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.