Xung đột Israel – Hamas: Tổng thống D.Trump nêu thời hạn để Hamas phản hồi về kế hoạch hòa bình

Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn để Phong trào Hồi giáo Hamas phản hồi về kế hoạch hòa bình 20 điểm do ông đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới khi được hỏi về khung thời gian triển khai kế hoạch trên, ông Trump cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ thực hiện trong 3 hoặc 4 ngày”, đồng thời cảnh báo Hamas có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu từ chối kế hoạch trên.

Kế hoạch hòa bình 20 điểm được nhà lãnh đạo Mỹ công bố ngày 29/9 sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Theo kế hoạch, toàn bộ con tin – bao gồm cả những người đã thiệt mạng – sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chấp thuận thỏa thuận. Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, mỗi con tin Israel được thả sẽ tương đương với việc trao trả thi thể của 15 người Palestine ở Gaza.

Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết này nhận được đề xuất thông qua hai nước trung gian hòa giải là Ai Cập và Qatar, và sẽ sớm tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ cũng như với các phe phái Palestine khác trước khi đưa ra phản hồi.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.