Xung đột Hamas - Israel: UAE bác đề xuất về tham gia quản lý Gaza thời hậu chiến

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 11/5 cho biết UAE bác đề xuất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng nước này tham gia cơ quan quản lý dân sự ở Dải Gaza, hiện do Israel chiếm đóng.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ngày 17/3/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Al Nahyan phát biểu: "UAE bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề xuất UAE tham gia chính quyền dân sự ở Dải Gaza do Israel chiếm đóng. UAE nhấn mạnh rằng Thủ tướng Israel không có thẩm quyền thực hiện bước đi như vậy và UAE từ chối bị lôi kéo vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm che đậy sự hiện diện của Israel ở Dải Gaza". Ông nhấn mạnh rằng giới chức UAE sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chính quyền Palestine sẽ được thành lập và đáp ứng những hy vọng cũng như nguyện vọng của người dân Palestine.

Hôm 10/5, Thủ tướng Israel B. Netanyahu nói rằng nước này đang xem xét thành lập một chính quyền dân sự như một thỏa thuận sau chiến tranh ở Gaza với sự hỗ trợ của UAE, Saudi Arabia và các quốc gia khác mong muốn sự ổn định trong khu vực.

UAE là quốc gia có ảnh hưởng và một trong số ít các nước Arab có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Dù vậy, xuyên suốt 7 tháng xung đột Israel - Hamas vừa qua, quan hệ giữa hai nước đã lộ ra nhiều căng thẳng và giới chức UAE đã hạn chế các cuộc đối thoại với Thủ tướng Netanyahu. Chinh quyền UAE thường xuyên chỉ trích Israel về cuộc chiến ở Gaza và những thiệt hại gây ra do dân thường Palestine do chiến dịch quân sự của Israel gây ra.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.