Xung đột Hamas - Israel: Lực lượng Hamas chưa đồng ý với đề xuất ngừng bắn mới

Ngày 2/7, Phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt một thỏa thuận ngừng bắn với Israel, nhưng không chấp nhận đề xuất do Mỹ hậu thuẫn công bố ngay trước đó, nhấn mạnh lập trường lâu nay rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, quan chức của Hamas, ông Taher al-Nunu khẳng định lực lượng này "sẵn sàng và nghiêm túc” về việc đạt được thỏa thuận song chỉ “chấp nhận sáng kiến chắc chắn dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh".

Trước đó, ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel đã đồng ý về các điều khoản cho lệnh ngừng bắn 60 ngày ở Gaza và thúc giục Hamas chấp nhận thỏa thuận trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Theo ông, thời hạn 60 ngày sẽ được sử dụng để hướng tới việc chấm dứt chiến tranh. Đề xuất mới nhất này cũng bao gồm việc Israel rút quân một phần khỏi Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ này.

Theo một quan chức Ai Cập, một phái đoàn Hamas dự kiến sẽ gặp các nhà trung gian Ai Cập và Qatar tại Cairo để thảo luận về đề xuất này. 

Trong khi đó, Israel vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về thông báo của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nêu rõ không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào giúp giải thoát các con tin bị giam giữ ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Israel, hơn 170 tổ chức phi chính phủ (NGO) đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi chấm dứt chương trình phân phát viện trợ lương thực do Mỹ và Israel hậu thuẫn tại Dải Gaza, sau khi hàng trăm người thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến hoạt động phân phát viện trợ.

Theo số liệu từ các cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) bắt đầu triển khai hoạt động vào cuối tháng 5, đã có hơn 500 người thiệt mạng trong các vụ nổ súng xảy ra tại các điểm phân phát viện trợ hoặc dọc các tuyến đường vận chuyển dưới sự bảo vệ của quân đội Israel.

Phản hồi về những chỉ trích này, đại diện GHF khẳng định tổ chức đã phân phát được hơn 52 triệu suất ăn trong 5 tuần trong khi nhiều tổ chức nhân đạo khác đã bị "cướp sạch hàng viện trợ" do vấn đề an ninh tại đây.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.