Xung đột Hamas - Israel: Israel siết quyền phê duyệt các chiến dịch quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu giới lãnh đạo chính trị phải phê duyệt mọi cuộc không kích và chiến dịch quân sự có mục tiêu bên ngoài “Đường Vàng”, trong bối cảnh Israel tìm cách duy trì cường độ giao tranh ở mức không làm bùng phát một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, đồng thời tránh gây sức ép khiến Mỹ có thể chuyển sang các biện pháp ngoại giao mạnh hơn, thậm chí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo nhân một chuyến thăm Nhà Trắng (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Theo quyết định của ông Netanyahu, ngoại lệ được áp dụng trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa tức thời đối với binh sĩ Israel hoặc các cộng đồng dân cư dọc biên giới Gaza. Khi đó, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được phép chủ động hành động để loại bỏ mối đe dọa.

Động thái trên diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kiềm chế tại Gaza và Liban, nhằm tập trung nguồn lực vào Iran và eo biển Hormuz. Washington đồng thời cử Cố vấn Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff tới khu vực để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan Gaza và Liban.

Hiện Mỹ coi Iran là một trong những chiến trường trọng tâm của cuộc xung đột, trong khi eo biển Hormuz ngày càng trở thành vấn đề nan giải đối với chính quyền Tổng thống Trump. Các nước Vùng Vịnh cũng gia tăng sức ép và bày tỏ thất vọng trước việc Washington chưa thể giành được ưu thế quyết định trước Iran, đặc biệt tại eo biển chiến lược này. Trong bối cảnh đó, chính quyền của ông Trump cần duy trì tình hình tương đối yên ổn tại Gaza và Liban. Washington vừa gây sức ép yêu cầu Israel kiềm chế ở cả hai mặt trận, vừa triển khai các nỗ lực ngoại giao do hai ông Kushner và Witkoff dẫn đầu.

Tại Liban, tình hình đặc biệt phức tạp khi IDF đang tiến gần tới việc đánh bại lực lượng Hezbollah tại dãy Ali Taher, tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Hezbollah ở miền Nam Liban. Việc Israel kiểm soát khu vực này có thể mở rộng đáng kể khả năng tiến quân về phía thung lũng Beqaa, Beirut và bờ Địa Trung Hải nếu Israel quyết định mở rộng chiến dịch trên bộ.

Israel đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng duy trì đủ cường độ quân sự để bảo vệ binh sĩ và những thành quả đạt được trên chiến trường, nhưng tránh các bước đi có thể khiến tình hình leo thang và phá vỡ tiến trình đàm phán.

Trong ngày 17/8, ông Jared Kushner cùng Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình Gaza - Nikolay Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã gặp Thủ tướng Netanyahu cùng các quan chức cấp cao Israel để thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump dành cho Gaza, trong đó có mục tiêu giải giáp Hamas.

Theo Hội đồng Hòa bình, mục tiêu cuối cùng là một Gaza phi quân sự, Hamas từ bỏ hoàn toàn quyền quản lý và chuyển giao quyền điều hành cho một chính quyền kỹ trị Palestine. Tiến trình này cũng bao gồm giải giáp Hamas, vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự, triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế và mở đường cho tái thiết Gaza.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.