Xung đột giữa cảnh sát Pháp và người biểu tình 'Áo vàng' ngay sau lễ diễu binh

Cảnh sát Pháp đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại đại lộ Champs Elysees ngày 14/7, vài giờ sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ diễu binh nhân ngày Quốc khánh với sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Âu.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phun hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình quá khích tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại lộ nằm ở trung tâm thủ đô Paris này đã được mở lại cho lưu thông ngay sau khi lễ diễu binh kết thúc, nhưng vài trăm người biểu tình thuộc phong trào "Áo vàng" đã tìm cách chiếm đại lộ. Một số người đã chặn đường bằng các chướng ngại kim loại, thùng rác và các vật phế thải. Người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Người biểu tình cũng ném nhiều đồ vật vào cảnh sát, la ó và đốt một thùng rác.

Trước đó, một nguồn tin cảnh sát Pháp và một nguồn tin tòa án cho biết khoảng 152 người biểu tình "Áo vàng" và các thủ lĩnh của phong trào này đã bị bắt giữ gần đại lộ Champs Elysees vì tìm cách xông vào đại lộ này trong lúc diễn ra lễ diễu binh.

Phong trào "Áo vàng" gồm những người mặc áo gilet phản quang vàng, bắt đầu với các cuộc biểu tình vào thứ bảy ngày 17/11/2018, xuất phát từ việc phản đối tăng giá nhiên liệu, chi phí sinh hoạt cao... sau biến thành phong trào đòi Tổng thống Macron từ chức. Phong trào này đã lan nhanh sang các nước láng giềng như Italy, Bỉ, Hà Lan.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.