Xúi tin tặc Nga hack thư của bà Clinton, ông Trump gây bão lớn

Gợi ý nêu trên được ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra hôm 27/7 lập tức gây bão lớn từ phía đảng Dân chủ với những cáo buộc nặng nề.
Xúi tin tặc Nga hack thư của bà Clinton, ông Trump gây bão lớn ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo tờ Thời báo New York, phát biểu tại Florida hôm 27/7, đại diện đảng Cộng hòa đã nhìn thẳng vào camera và nói: “Nước Nga, hãy lắng nghe tôi, tôi hy vọng các bạn có thể tìm được 30.000 thư điện tử đang mất tích (từ hòm thư của bà Hillary Clinton). Tôi tin các bạn sẽ được đền bù xứng đáng bởi giới báo chí của chúng tôi rất mạnh”.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng khẳng định Moskva chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. “Moscow đã rất cẩn thận tránh bất kỳ hành động hay lời nói nào có thể bị hiểu là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình bầu cử ở Mỹ”, ông Dmitry Peskov khẳng định.

Tuy nhiên, bác bỏ từ phía Nga vẫn chưa thể làm dịu đi nghi án Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Từ phát biểu của “tỷ phú vạ miệng” Donald Trump, có người ngờ rằng ông Trump muốn mở cửa cho Nga dàn dựng một cuộc tấn công mạng để tìm kiếm thư điện tử của bà Clinton, chống lại Mỹ.

Cố vấn chính sách cấp cao Jake Sullivan của bà Clinton bức xúc: “Đây là lần đầu tiên một ứng viên Tổng thống tích cực khuyến khích thế lực nước ngoài tiến hành hoạt động gián điệp chống lại các đối thủ của ông ta. Điều này không còn là một vấn đề gây tò mò, thuộc về chính trị mà đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia”.

Về phần mình, trong một phát biểu được tờ Politico trích dẫn, chuẩn Đô đốc về hưu John Huston (một chuyên gia luật hàng đầu của hải quân Mỹ khi còn tại chức, hiện là Hiệu trưởng trường luật thuộc Đại học New Hampshire) cho rằng việc ông Trump mời (tin tặc) Nga đánh cắp thư điện tử của bà Clinton là chuyện phi pháp, không có tôn ti trật tự và ẩn chứa ý định phạm pháp.

Đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta, phát biểu của ông Trump một lần nữa  cho thấy nhân vật này đứng về phía Nga. “Ông ta yêu cầu Nga can dự vào công việc chính trị của Mỹ… Vì cần có ai đó chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước chúng ta khỏi các cuộc tấn công mạng, cho nên với tôi, điều không thể tưởng tượng được chính là việc có một ứng cử viên tổng thống vô trách nhiệm như vậy”, ông Panetta nhấn mạnh.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng còn mỉa mai ông Trump là người “lấy kinh nghiệm về chính sách đối ngoại qua xem ti vi và điều hành thi Hoa hậu Quý bà toàn cầu”.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.