Xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ

Ngày 19/8, tại thành phố Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung bộ. 

Hội nghị thu hút 250 đại biểu là các nhà quản lý chuyên ngành Du lịch từ các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ của Việt Nam và hơn 50 doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn của Ấn Độ cùng tham dự.

Hội nghị đã tập trung giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các tỉnh Nam Trung Bộ của Việt Nam cũng như của Ấn Độ; phương án kết nối đường bay thẳng giữa Ấn Độ và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa); tăng cường mối quan hệ hợp tác giao thương giữa các bên, trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch của nhau…

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hai nước Việt Nam và Ấn Độ còn có tiềm năng lớn có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, trong đó có lĩnh vực du lịch. Du lịch giữa hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, mở nhiều tuyến bay thẳng nối liền các thành phố lớn giữa Việt Nam và Ấn Độ. Dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ có 21 đường bay với trên 60 chuyến bay mỗi tuần kết nối giữa hai quốc gia. Đường bay thẳng thuận lợi, thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, sản phẩm du lịch hấp dẫn, người dân hai nước đều nồng hậu, mến khách… là những điều kiện lý tưởng để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng sự kết nối giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Du khách của hai nước đều rất quan tâm đến thị trường du lịch của nhau. Cả hai nước cần có những biện pháp đồng bộ để thúc đẩy du lịch phát triển, như quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của mỗi nước; thúc đẩy việc hành thành các đường bay trực tiếp mới. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần đánh giá Ấn Độ là một thị trường lớn, phải ưu tiên. Ngược lại, các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ nên xem Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ là những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch. Thông qua du lịch có thể thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại hội nghị, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho rằng Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung có tiềm năng lớn để trở thành điểm du lịch quan trọng của du khách Ấn Độ. Ông mong người dân Việt Nam coi Ấn Độ là điểm đến thú vị trong hành trình du lịch; sự kết nối, chia sẻ mạnh mẽ giữa hai bên đang tạo cơ hội xúc tiến du lịch giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Đại diện ngành Du lịch các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa đã giới thiệu sơ bộ tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương cho các đối tác Ấn Độ tại hội nghị. Phần lớn các địa phương này có thế mạnh về du lịch biển, đảo; có những nét văn hóa truyền thống lâu đời, ẩm thực phong phú và đa dạng, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phát triển mạnh, có thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu du khách Ấn Độ mỗi năm. Riêng tại Khánh Hòa, hiện nay đã có trên 1.140 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 52 nghìn phòng, trong đó 96 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao với gần 23 nghìn phòng. Tỉnh Bình Định có trên 390 cơ sở lưu trú với hơn 12 nghìn phòng, trong đó gần 3.400 phòng thuộc các khách sạn có tiêu chuẩn 3 - 5 sao…

Đại diện Hiệp hội các nhà điều hành tour Ấn Độ Vishal Yadav chia sẻ những điểm nổi bật của du lịch Ấn Độ, quốc gia có diện tích rộng và dân số đứng thứ 2 trên thế giới. Đó là phong cảnh tươi đẹp, hùng vĩ; ẩm thực phong phú, có ngành Điện ảnh phát triển mạnh, các lễ hội truyền thống và những bản sắc văn hóa độc đáo… trong đó nổi bật là thế mạnh du lịch tâm linh. Mỗi du khách khi đến Ấn Độ đều tìm được những điều thú vị riêng cho mình.   

Thông qua hội nghị, đại biểu hai nước nói chung và các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng đều kỳ vọng sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, việc thiết lập tuyến bay thẳng từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thực sự cần thiết để du khách Ấn Độ đến với các tỉnh Nam Trung Bộ. Ngược lại, các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ mong muốn mở rộng thị trường du khách từ vùng Nam Trung Bộ của Việt Nam đến với Ấn Độ để tham quan, nghỉ dưỡng.

Tin, ảnh: Tiên Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.