Xuất xưởng chai Coca-Cola làm bằng đá ăn

Một ý tưởng mới độc đáo với mục đích thân thiện hơn với môi trường của Coca-Cola, đó là vỏ chai làm bằng đá ăn, như vậy sau khi uống loại chai Coca này, bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng đến việc trả lại chai hoặc vứt rác.
Một ý tưởng mới độc đáo với mục đích thân thiện hơn với môi trường của Coca-Cola, đó là vỏ chai làm bằng đá ăn, như vậy sau khi uống loại chai Coca-Cola này, bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng đến việc trả lại chai hoặc vứt rác.
Xuất xưởng chai Coca-Cola làm bằng đá ăn ảnh 1

Chai Coca-Cola làm bằng đá lạnh. Ảnh: Internet.

Loại chai làm bằng đá ăn có hình dáng đặc trưng giống như những chai Coca-Cola khác. Chỉ có khác là nó được bao bọc bởi dải cao su với nhãn hiệu của hãng đồ uống giúp chống "đông cứng" ngón tay người sử dụng. Thêm vào đó, khi chai đã tan, dải cao su này có thể được sử dụng như vòng tay, đảm bảo không có rác thải phát sinh ra từ sản phẩm này.
Xuất xưởng chai Coca-Cola làm bằng đá ăn ảnh 2

Để tránh ảnh hưởng đến tay người sử dụng do chai làm bằng nước đá lạnh, một dải cao su đã được bổ sung. Ảnh: Internet.

Sản phẩm mới chỉ xuất hiện tại Colombia nhưng đã ghi nhận được ủng hộ, mỗi giờ có khoảng 265 chai được bán trên bờ biển. Và trên trang web của Coca-Cola, hãng đã miêu tả sản phẩm là “Fria hasta la ultima gota” hay có nghĩa là “Lạnh đến giọt cuối cùng”.Chai Coca đá được tạo ra trong những khuôn silicon ở nhiệt độ -10,5 độ C. Chính vì vậy, cũng có tranh cãi về tính thân thiện với môi trường của loại chai này bởi năng lượng phải bỏ ra để duy trì loại đồ uống này không bị tan chảy.H.Linh (theo nydailynews)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.