Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng 75%

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh với giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hình dịch vụ khác đạt gần 950 triệu USD trong quý I/2021, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Các xe chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong số đó, với gần 406 triệu USD, giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm qua cửa khẩu Lào Cai tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020 với một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như phốt pho vàng, thanh long, xoài, dưa hấu, chuối...

Theo ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, trong bối cảnh vẫn còn gặp những khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu trong quý I/2021 của Lào Cai diễn ra khá sôi động. Các doanh nghiệp tập trung triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu để phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch. 

Tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu năm 2021 đạt tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 4,6 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2020. Trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều khó khăn, địa phương này đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt và linh hoạt để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Hiện, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu lên 16.000 ha; trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển logistics...

Ngoài ra, Cục Hải quan Lào Cai đã triển khai hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo các cấp, không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhằm giảm thời gian, chi phí trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về “tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020” và Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về “thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn”.

Bên cạnh đó, cải thiện chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp, chất lượng quản lý, điều hành, thực hiện cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo duy trì thông suốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống thông quan điện tử tập trung E-Customs, phần mềm nghiệp vụ hải quan, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại kho, bãi và triển khai thanh toán thu nộp thuế điện tử 24/7; triển khai hệ thống thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Lắp đặt và vận hành tốt hệ thống camera giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan Lào Cai.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.